Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 30/10, tại thành phố Cần Thơ, tổ chức Diễn đàn quốc tế “Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long: Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và phát triển bền vững”.

Ngày 30/10, tại thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Diễn đàn quốc tế “Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long: Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và phát triển bền vững”. Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, bộ, ngành, viện, trường, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế.

Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VOV

Hơn 20 báo cáo tại diễn đàn tập trung thảo luận 5 lĩnh vực chính: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nông nghiệp và thủy sản công nghệ cao; kinh tế biển - kinh tế tuần hoàn; môi trường - Tài nguyên thiên nhiên - Biến đổi khí hậu; chuyển đổi số. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, nêu ý kiến: "Ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực về biển riêng cho các địa phương có biển với các giải pháp cụ thể, nhằm tăng cường năng lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Về quy hoạch hệ thống cảng biển giai đoạn tới, đề nghị quy hoạch quy mô, công suất các cảng biển theo hướng quy hoạch mở; mở rộng không gian, quy hoạch cụm cảng khu vực Phú Quốc và Hà Tiên, để thuận lợi trong công tác kêu gọi đầu tư và xu hướng phát triển của khu vực".

Tại Diễn đàn, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, vùng đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với những thách thức, tác động rất lớn của biến đổi khí hậu. Vì thế, Quy hoạch vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một bản quy hoạch mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy mới. Đồng thời, phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng gia tăng hiệu quả và giá trị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu