Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên tăng cường các hoạt động trao đổi về tình hình thanh niên, học tập kinh nghiệm trong công tác thanh niên và phong trào thiếu nhi...

Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào - ảnh 1

Quang cảnh tọa đàm - Ảnh: bacninhtv.vn

Ngày 9/10, tại tỉnh Bắc Ninh, diễn ra tọa đàm với chủ đề "Trách nhiệm, vai trò của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết Việt-Lào".

Tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm cùng trao đổi, thảo luận về tình hình thanh niên, học tập lẫn nhau về kinh nghiệm trong công tác thanh niên và phong trào thiếu nhi, góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước.

Trưởng đoàn Thanh niên dân chủ cách mạng Lào, Phó Bí thư tỉnh Attapeu Khăm Pha Sỷ Vên Mạ Sỏn, mong muốn thời gian tới,  Đoàn Thanh niên dân chủ cách mạng Lào và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi với nhau về tình hình thanh niên, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác thanh niên và phong trào thiếu nhi; chia sẻ những mô hình hợp tác, sáng tạo trong thanh niên giúp nhau làm kinh tế, thanh niên lập thân lập nghiệp.

Sáng cùng ngày, Đoàn Thanh niên dân chủ cách mạng Lào tham quan mô hình Khu lưu trú thanh niên, công nhân kiểu mẫu tại xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu