Nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

Bá Thi
Chia sẻ
(VOV5) - Tại trung tâm phát thanh quốc gia, 58, Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. 

Ngày 19/10, các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sáng 19/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tham dự lễ quyên góp có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong sáng 19/10, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 6 và số 7 gây lũ lụt vừa qua. Với truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", tinh thần "nhường cơm sẻ áo", các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao quyên góp ít nhất một ngày lương tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung.

Nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - ảnh 2 Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát động toàn Đài ủng hộ đồng bào bị bão lũ miền Trung. - Nguồn: VOV.VN

Tại trung tâm phát thanh quốc gia, 58, Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tại lễ phát động, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ kêu gọi toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, người lao động…, mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chia sẻ khó khăn với người dân hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế: “Chúng ta ủng hộ giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiên tai lũ lụt. Hành động này thể hiện tình cảm, sự quan tâm của chúng ta với bà con, góp sức cùng với bà con và cả nước vượt qua thời kỳ khó khăn”.

Trước đó, ngày 18/10, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang cùng đoàn công tác của Đài đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, trao tặng mỗi tỉnh 200 triệu đồng ủng hộ lũ lụt.

Cũng tại Hà Nội, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với các thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức cuộc “Vận động hỗ trợ nhân dân các tỉnh, thành phố duyên hải Trung Bộ bị thiệt hại do lũ lụt”. Sự kiện do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đồng chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng chủ trì.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị những vật phẩm, nhu yếu phẩm cơ bản, nhất là thuốc men cơ bản để phòng chống dịch trong lũ và ngay sau lũ. Các điều kiện đã được chuẩn bị để ngay sau lũ rút là có thể vệ sinh môi trường, sản xuất trở lại bình thường”. 

Tại Bắc Giang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2020” và ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Tại đây, cơ quan đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của 37 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 64 tỷ đồng.

Còn tại Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ủng hộ một ngày lương với số tiền gần 200 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 13-15/10, các đại biểu cũng như khách mời đã quyên góp được trên 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, thiên tai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu