Nhiều hoạt động chào mừng 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Các hoạt động đã tạo động lực để học sinh, sinh viên thành phố sức thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tối 8/1, tại Thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 09/01 và Tổng kết, trao giải Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ” lần thứ XV năm 2021. 

Nhiều hoạt động chào mừng 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam - ảnh 1Trao thưởng cho các đơn vị khối trường Trung học phổ thông đạt giải Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên cấp thành phố lần thứ XV. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Anh Lương Hiển Đạt, Chánh văn phòng thành Đoàn Cần Thơ, cho biết: Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ học sinh - sinh viên đi trước, thời gian qua, Ban thường vụ thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thi Tiếng hát học sinh sinh viên; Hội thao truyền thống và Hội thi học sinh sinh viên thanh lịch.

Các hoạt động đã tạo động lực để học sinh, sinh viên thành phố sức thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đi đầu và tình nguyện trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

“Ban thường vụ thành đoàn cũng như là Hội sinh viên thành phố cũng sẽ tiếp tục những hoạt động như thế. Có thể càng về sau, hình thức, nội dung, cách thức tập hợp lực lượng sẽ phù hợp và chất lượng, hiệu quả hơn theo tình hình mới trong thời gian tới” - Anh Lương Hiển Đạt cho biết thêm.

Cùng ngày, tại thành phố Bắc Ninh, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Ngày hội học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Ngày hội góp phần tạo điều kiện giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần thiết; tham gia thực hiện hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, "Học sinh 3 rèn luyện".

Dịp này, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh tổ chức diễn đàn “Sinh viên 5 tốt” với chủ đề “Tương lai của Khởi nghiệp sáng tạo, vai trò đóng góp của thanh niên, sinh viên và kết nối Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương” nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Bắc Ninh nâng cao trình độ, tăng cường khả năng hội nhập, đặc biệt, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.

Gần 200 học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tham dự Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sao Tháng giêng” các cấp năm 2020. Năm học 2019-2020, tỉnh Phú Yên có hai sinh viên được trao tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương; 48 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 3 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu