Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên

Chia sẻ
(VOV5) - Mỗi thế hệ học sinh, sinh viên thành phố đều nỗ lực góp sức cho phong trào và quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Sáng 4/1, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020).

Đây là dịp để các thế hệ học sinh, sinh viên thành phố ôn lại truyền thống của Hội; nhìn lại chặng đường lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; trong đó có phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ học sinh, sinh viên.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên - ảnh 1

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, hội nhập và phát triển, mỗi thế hệ học sinh, sinh viên thành phố đều nỗ lực góp sức cho phong trào và quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Từ các hoạt động khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, đến các chương trình, hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chiến dịch tình nguyện như: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chương trình Tiếp sức mùa thi”… đã được xã hội đánh giá cao và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố sẽ đồng hành và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên góp ý, hiến kế phát triển thành phố, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu