Nhật Bản: khai mạc Lễ rước đuốc Olympic Tokyo

Hoàng Nguyễn/VOV-Nhật Bản
Chia sẻ
(VOV5) -  Các thành viên của đội bóng đá nữ giành chức vô địch World Cup năm 2011 là những người đầu tiên trong hành trình rước đuốc của khoảng 10 nghìn vận động viên. 

Sáng 25/03, lễ rước đuốc Olympic Tokyo chính thức được diễn ra tại trung tâm huấn luyện bóng đá " J- Village thuộc tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

Nhật Bản: khai mạc Lễ rước đuốc Olympic Tokyo - ảnh 1Olympic Tokyo bắt đầu hành trình rước đuốc 121 ngày. Ảnh: Reuters

Các thành viên của đội bóng đá nữ giành chức vô địch World Cup năm 2011 là những người đầu tiên trong hành trình rước đuốc của khoảng 10 nghìn vận động viên. Trải qua 121 ngày, sau khi có mặt ở 859 thành phố tại 47 tỉnh trên toàn quốc, ngọn đuốc sẽ có mặt tại lễ khai mạc được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Tokyo vào ngày 23 tháng 7 tới.

Ngoài việc được thiết kế dựa trên hình tượng 5 cánh hoa anh đào, loài hoa quen thuộc và được yêu thích nhất của Nhật Bản, ngọn đuốc lần này còn rất có ý nghĩa khi được cấu tạo bởi nhôm tái chế từ các ngôi nhà tạm thời phục vụ tái thiết sau trận động đất năm 2011.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu