Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức giải cầu lông chào mừng 90 năm thành lập Đoàn

PV/VOV - Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Tham gia thi đấu có 33 sinh viên của 7 trường, chia bảng A, B đối với nội dung đôi nam, đấu vòng tròn tính điểm đối với nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. 

Hưởng ứng “Tháng thanh niên” và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021), Liên chi Đoàn trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga chủ trì, phối hợp cùng các ban chấp hành chi đoàn của một số trường Đại học khác tại thủ đô Matxcơva-Nga tổ Giải cầu lông giao lưu “Hữu nghị 21”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khoẻ cho các sinh viên, tăng tình đoàn kết gắn bó và kích hoạt lại các hoạt động đoàn đã bị gián đoạn trong thời gian qua do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Sáng chủ nhật, khoảng gần 100 đoàn viên, sinh viên của các trường đại học tại thủ đô Matxcơva gồm Viện Ngôn ngữ quốc gia mang tên A.C. Puskin, Đại học Quản lý Nhà nước, Đại học Tổng hợp Matxcơva thuộc Bộ Nội Vụ, Đại học công nghệ LB Nga, Đại học sư phạm Quốc gia Matxcơva và Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Matxcơva đã đến nhà thi đấu thể thao của trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga để cùng tham gia Giải cầu lông giao lưu “Hữu nghị 21”.
Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức giải cầu lông chào mừng 90 năm thành lập Đoàn - ảnh 1Các độ của 7 trường tham gia giải cầu lông "Hữu nghị 21"

Đây là sự kiện đầu tiên mà sinh viên của các trường được tụ họp, gặp nhau sau hơn một năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 với các biện pháp cách ly, hạn chế tiếp xúc hà khắc. Vì thế, tất cả các bạn đều cảm thấy rất hào hứng, phấn khởi: “Em rất phấn khởi, háo hức khi được tham gia giải Cầu lông do Liên chi đoàn trường RUDN tổ chức. Em đã có thời gian chuẩn bị cho giải đấu khá kỹ lưỡng. Em rất hy vọng hôm nay có thể thi đấu hết mình, trung thực và giành được giải cao nhất của cuộc thi. Em ở trong đội cầu lông của trường nên hàng tuần đều có luyện tập. Việc tập luyện giúp mình nâng cao sức khỏe để phòng chống các bệnh dịch thông thường và có thể nâng cao ý chí, nâng cao khả năng và sự tập trung trong các công việc khác.”

Còn nghiên cứu sinh năm thứ hai trường Đại học Sư phạm quốc gia Matxcơva Võ Hoài Phương chia sẻ, dù không có nhiều thời gian tập luyện, nhưng giải đấu mang lại nhiều bổ ích: “Em thấy đây là hoạt động thực sự có ý nghĩa, giúp chúng em có cơ hội giao lưu, cọ sát cũng như rèn luyện sức khỏe trong một năm không được tham gia nhiều hoạt động như các năm trước thì cũng khá thiệt thòi. Đây cũng là cơ hội để chúng em được giao lưu với các bạn ở trường khác, tăng tình đoàn kết của các sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Matxcơva.”

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức giải cầu lông chào mừng 90 năm thành lập Đoàn - ảnh 2Các đôi nữ thi đấu.

Bí thư Ban chấp hành Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga Hoàng Văn Thám cho biết, trong thời qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, việc học tập của các sinh viên gặp không ít khó khăn, phải chuyển sang học từ xa, không có cơ hội tiếp xúc với thầy cô, gặp gỡ bạn bè. Sinh hoạt bị gò bó, do không thể đi lại tự do, tham gia các hoặt động thể dục thể thao. Vì thế, dịp này, khi dịch bệnh ở Nga đã có nhiều chuyển biến tích cực, hưởng ứng tháng Thanh niên, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Liên chi đoàn trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga đã phối hợp với các trường để tổ chức giải cầu lông “Hữu nghị 21”.

Bạn Hoàng Văn Thám bày tỏ: “Đây là ấp ủ của Ban Tổ chức từ rất lâu, đã phổ biến, mời các đội cách đây một tháng để mọi người có thể chuẩn bị về sức khỏe, các kỹ năng để thi đấu để đạt kết quả cao nhất. Đây như một dấu mốc, một cú hích mạnh mẽ để kích hoat lại các hoạt động Đoàn đã bị gián đoạn bởi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19.”

Tham gia thi đấu có 33 sinh viên của 7 trường, chia bảng A, B đối với nội dung đôi nam, đấu vòng tròn tính điểm đối với nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. Mỗi đội đi thi đều có bạn bè cùng trường đến cổ vũ, khích lệ. Những tiếng vỗ tay, reo hò, cổ vũ tạo nên bầu không khí thi đấu sôi nổi, vui tươi.
Chung cuộc, Ban Tổ chức trao huy chương và phần thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung thi đấu. Chiến thắng hay giải thưởng ở một giải thi đấu mang tính giao lưu đối với các sinh viên, có lẽ không quá quan trọng. Điều chính yếu là các bạn đã có cơ hội gặp gỡ, vui vẻ cùng nhau, nhiệt tình với các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên và có thêm kỷ niệm về thời sinh viên được học tập, nỗ lực rèn luyện tại đất nước Nga rộng lớn và tươi đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu