Nghị quyết XIV của Đảng là động lực để Lào Cai phát triển bền vững

Lê Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Lào Cai đã xác định việc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Những năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã giúp Lào Cai, địa phương nghèo vùng biên giới, phát triển mạnh mẽ cùng đà phát triển của đất nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang được bà con Lào Cai đón nhận, kỳ vọng sẽ mang đến sự đổi thay to lớn cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Lào Cai đã xác định việc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm.

 Nghị quyết XIV của Đảng là động lực để Lào Cai phát triển bền vững - ảnh 1Lào Cai quyết tâm trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực trong giai đoạn mới. Ảnh: VOV

Tân Hợp là một trong những xã đầu tiên của tỉnh Lào Cai sớm quán triệt tinh thần của Đại hội Đảng. Ông Hà Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã, cho biết: "Với các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định, Đảng bộ, Nhân dân xã Tân Hợp đang xây dựng các kế hoạch; quyết tâm triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, gắn với thực tế để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, giúp cho bà con xoá đói, giảm nghèo."        

Việc đưa Nghị quyết của Đảng đến với Nhân dân được xã Tân Hợp triển khai thông qua sinh hoạt chi bộ, họp thôn, gắn chặt với những vấn đề sát sườn của đời sống, sản xuất. Ông Dương Văn Minh, Bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Tân Hợp, chia sẻ:  "Sau khi có Nghị quyết của Trung ương, xã, thôn sẽ triển khai rộng rãi cho bà con Nhân dân. Chúng tôi đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu thiết thực của bà con vùng đồng bào dân tộc."

 Nghị quyết XIV của Đảng là động lực để Lào Cai phát triển bền vững - ảnh 2Sau khi có Nghị quyết của Trung ương xuống đến xã, các thôn bản sẽ triển khai rộng rãi cho bà con nhân dân. Ảnh: VOV

Không chỉ ở cơ sở, các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương xây dựng chương trình hành động tổng thể gắn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ở nhiều lĩnh vực.

Bám sát nội dung cốt lõi từ Nghị quyết và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đang tham mưu những giải pháp đột phá để đổi mới lĩnh vực xuất nhập khẩu, 1 trong 4 trụ cột kinh tế của địa phương.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cho biết: "Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2045, đặc biệt là xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh. Đây là giải pháp để tăng năng lực thông quan, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp và người dân hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai."  

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, cho biết quyết tâm của địa phương không chỉ nằm ở từng ngành, từng cấp mà là ở một chương trình hành động tổng thể, thống nhất trên toàn tỉnh, từ kinh tế, văn hóa xã hội đến an ninh quốc phòng: "Các Nghị quyết này chúng tôi sẽ triển khai sâu rộng bằng các biện pháp khác nhau, mong muốn tất cả cán bộ, Đảng viên người dân đều hiểu. Từ đó, mọi người sẽ cụ thể hóa chương trình hành động không những của từng cá nhân, mà của từng cơ quan, đơn vị và địa phương."

 Nghị quyết XIV của Đảng là động lực để Lào Cai phát triển bền vững - ảnh 3Cán bộ, Nhân dân mong muốn các Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Ảnh: VOV

Từ Nghị quyết đến hành động cụ thể, Lào Cai đang cho thấy quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản trong việc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống. Đó không chỉ là sự thống nhất về nhận thức, mà còn là niềm tin vào những quyết sách của Đảng, vì mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của các tỉnh Tây Bắc Bộ trong giai đoạn mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu