Ngày Môi trường thế giới 5/6: Việt Nam chủ động bước vào thập kỷ phục hồi hệ sinh thái

Chia sẻ
(VOV5) - Đa dạng sinh học của các hệ sinh thái đã mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế các quốc gia.

"Bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, vì lợi ích của con người và thiên nhiên", đây là thông điệp của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”.

Ngày Môi trường thế giới 5/6: Việt Nam chủ động bước vào thập kỷ phục hồi hệ sinh thái - ảnh 1Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Kinh tế Môi trường

Bước vào “thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”, Việt Nam có những giải pháp để chủ động thực hiện các mục tiêu chung của quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học. Sự chủ động có thể được thể hiện thông qua việc xây dựng các cơ chế chính sách mới, triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái rừng, biển, đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn hiệu quả loài và nguồn gen.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết: “Nhân ngày môi trường thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các bộ ban ngành, các địa phương chúng ta tập trung là tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị của đa dạng sinh học ở Việt Nam. Trên tinh thần bảo tồn những loài động thực vật quý hiếm và ưu tiên chúng ta tuyệt đối là không nên sử dụng các loài mà luật pháp của chúng ta quy định, trong đó có luật bảo tồn đa dạng sinh học”.

Đa dạng sinh học của các hệ sinh thái đã mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế các quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu