Ngày hội “Cuối tuần Pháp ngữ” ở làng quê nước Pháp

Quang Dũng/ VOV - Paris
Chia sẻ
(VOV5) - Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp đã giới thiệu một gian hàng trưng bày với các hình ảnh đặc trưng của Việt Nam, từ áo dài, nón lá cho đến trò chơi dân gian của trẻ em là nặn tò he.

Nhằm quảng bá sự đa dạng văn hoá của các quốc gia thành viên trong khối Pháp ngữ, từ 7 năm qua, các sự kiện kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3 tại Pháp được đưa nhiều hơn về các làng quê. Mục đích của sáng kiến này là đưa các nền văn hoá của các quốc gia Pháp ngữ trên khắp thế giới tiếp cận sâu hơn với một bộ phận lớn dân chúng Pháp sống ở các vùng quê.

Ngày hội “Cuối tuần Pháp ngữ” ở làng quê nước Pháp - ảnh 1Khách tham quan tìm hiểu về trò chơi dân gian Việt Nam. Ảnh: Quang Dũng/ VOV-Paris

Ngày hội “Cuối tuần Pháp ngữ” được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay, ngày “Cuối tuần Pháp ngữ” lần thứ 4 được tổ chức trong hai ngày 19-20/3 tại làng Yèbles, một ngôi làng thuần nông nhỏ với khoảng 1 nghìn dân, nằm cách thủ đô Paris hơn 50km về phía Đông. Sự kiện có gần 40 gian hàng đại diện cho nhiều quốc gia và địa phương Pháp ngữ tham dự, từ các nước châu Phi như Maroc, Bờ Biển Ngà, Senegal; châu Á như Việt Nam, Lào; hay từ cả Bắc Mỹ như vùng Quebec của Canada.

Đại diện Việt Nam có tham dự lễ hội “Cuối tuần Pháp ngữ”, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp đã giới thiệu một gian hàng trưng bày với các hình ảnh đặc trưng của Việt Nam, từ áo dài, nón lá cho đến trò chơi dân gian của trẻ em là nặn tò he. Trong tối ngày 19/3, Trung tâm đã tổ chức chương trình “Đêm Việt Nam” nhằm giới thiệu ẩm thực và âm nhạc Việt Nam đến với các bạn bè Pháp ngữ.

Ông Nghiêm Xuân Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp, cho biết: “Có thể nói là qua nhiều lần tham gia, Ban Tổ chức rất ấn tượng với Việt Nam vì sự chuẩn bị công phu, đa dạng. Chúng tôi mang đến cho bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của Việt Nam, từ những di sản văn hoá được UNESCO công nhận, những nghề thủ công truyền thông, những đặc trưng của văn hoá Việt Nam. Năm nay, Ban Tổ chức cũng dành cho Việt Nam một sự kiện riêng, là “Đêm Việt Nam” để giới thiệu về Việt Nam vì năm 2024 Việt Nam sẽ là khách mời danh dự của sự kiện này”.                                              

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu