Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt

Chia sẻ
(VOV5) -Ngày hội. nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội “Gia đình ấm áp yêu thương”. 

Ngày hội quy tụ sự tham gia của 23 gia đình đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với các hoạt động sôi nổi: giao lưu ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình, tham gia các trò chơi vận động... nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị “Đánh giá công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh và vai trò của mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng". Mô hình "Địa chỉ tin cậy" được thành lập và hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng mối quan hệ vợ chồng bình đẳng, gia đình văn hóa, phát huy giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam. 

Cũng trong ngày 28/6 Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Tháp tổ chức biểu dương 150 gia đình tiêu biểu năm 2018. Đây là những gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển du lịch, khởi nghiệp, tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Cùng ngày 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2018. Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng 8 Bằng khen, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng 103 Giấy khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2015-2018. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu