Ngành Giáo dục kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện

Chia sẻ
(VOV5) - Sự tham gia của các nguồn lực xã hội được kỳ vọng góp phần tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) gặp mặt, tri ân và ký thoả thuận hợp tác với hơn 20 đơn vị nhằm triển khai chương trình “Kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025”.

Ngành Giáo dục kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện - ảnh 1Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt- Ảnh Trung tâm truyền thông và Giáo dục

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, triển khai Kế hoạch Việc “Kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025”  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục hướng tới đẩy mạnh kết nối nguồn lực xã hội, giúp các địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng, tu bổ trường lớp theo tiêu chí quy định, đảm bảo điều kiện và môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh.

Sự tham gia của các nguồn lực xã hội được kỳ vọng góp phần tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp trẻ em và học sinh dân tộc thiểu số hay có hoàn cảnh đặc biệt được học hòa nhập.

Kế hoạch đề ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tối thiểu tại 30 tỉnh, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tạo dựng mô hình và nhân rộng, phát triển, lan tỏa cộng đồng giai đoạn 2025-2030.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu