Nâng cao hiệu quả khuôn khổ, cơ chế hợp tác khu vực trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị cần xây dựng 1 mạng lưới, cùng nhau đóng góp vì cuộc sống an toàn cho cộng đồng ở Châu Á Thái Bình Dương.

Tiếp tục các phiên thảo luận tại Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP11), chiều 21/11, tại Hà Nội, đại biểu đến từ hơn 50 Hội chữ thập đỏ các quốc gia trong khu vực đã thảo luận các biện pháp, kế hoạch hành động cho công tác nhân đạo khu vực và quốc tế trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ, cơ chế hợp tác giữa các Hội quốc gia trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo.

Nâng cao hiệu quả khuôn khổ, cơ chế hợp tác khu vực trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo - ảnh 1Phiên thảo luận Hội nghị. Ảnh: Ánh Huyền

Các đại biểu khẳng định thảm họa, rủi ro thiên tai là những thách thức lớn mà mỗi quốc gia không thể giải quyết một cách riêng lẻ. AP11 là cơ hội để các quốc gia truyền cảm hứng và học hỏi lẫn nhau vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ngày một gia tăng những thiên tai và thảm họa. Vì vậy, Hội nghị cần xây dựng 1 mạng lưới, cùng nhau đóng góp vì cuộc sống an toàn cho cộng đồng ở Châu Á Thái Bình Dương.

Hội nghị đưa ra 7 Nguyên tắc cốt lõi của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, thúc đẩy hợp tác, kết nối và gia tăng tình hữu nghị giữa các Hội Quốc gia, giúp giải quyết các mối quan tâm và chung tay soạn thảo các chiến lược nhân đạo.

- Phòng chống, ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là ưu tiên hàng đầu của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, nhưng gần đây, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Kế hoạch hành động của Hàn Quốc là đạt được 50% lượng carbon tự nhiên vào năm 2025, giảm thiểu toàn bộ lượng khí thải carbon vào năm 2030. 

- Timo Leste là một quốc gia trẻ, một hòn đảo nhỏ nằm giữa Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Về mặt địa lý, chúng tôi hay phải đối mặt với thảm họa thiên tai. Hội chữ thập đỏ Timor Lester nhận thấy việc ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp, thảm họa, rủi ro thiên tai nào đòi hỏi nỗ lực tập thể, từ tất cả các đối tác ở mọi cấp độ, quốc gia, quốc tế…

- Biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng do biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề ngày càng cấp bách đối với Malaysia trong những năm gần đây. Quá trình dân tộc hóa nhanh chóng đã làm tăng tần suất và mật độ của các thảm họa dẫn đến các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Hội chữ thập đỏ Malaysia cam kết tăng cường hành động, tận dụng mối quan hệ bền chặt với cộng đồng địa phương, sẵn sàng chuẩn bị, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

                             (Ý kiến của một số đại biểu tham dự hội nghị)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu