Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic 2020 tại Tokyo Nhật Bản với 43 thành viên, trong đó có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn.

Tối 13/07, tại Nhà khách Chính phủ (Hà Nội), Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ 32 diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 23/07-08/08/2021.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 - ảnh 1Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo. Ảnh hanoimoi.vn

Tham dự Lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh động viên và giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất, vì màu cờ sắc áo, phát huy tối đa những tố chất của người Việt Nam, đồng thời đề cao sự trung thực với tinh thần thể thao cao thượng.

Đoàn Thể thao Việt Nam gương mẫu, đoàn kết trong sinh hoạt và trong thi đấu; tôn trọng phong tục, tập quán và tuyệt đối tuân thủ luật pháp của nước chủ nhà cũng như các quy định của Đại hội. Mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam phải thực sự là sứ giả thiện chí, chân thành để quảng bá về truyền thống văn hóa tốt đẹp, hình ảnh hòa bình, thân thiện của đất nước Việt Nam thông qua sân chơi Olympic.

Đại diện các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020, vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ hứa sẽ thi đấu trung thực, hết mình, tự tin, mưu trí và sáng tạo để giành thành tích cao nhất về cho Đoàn Thể thao Việt Nam, vì sự phát triển của Thể thao Việt Nam, vì vinh quang của Tổ quốc.

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic 2020 tại Tokyo Nhật Bản với 43 thành viên, trong đó có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu