Lễ Trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - "Giải thưởng là động lực thu hút các bác sỹ trẻ đặc biệt là các bác sỹ lâm sàng, ứng dụng những kiến thức hàn lâm và lâm sàng.

Chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ (8/3), sáng 5/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm giải thưởng Kovalevskaia và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu.

Đó là tập thể nữ Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam với nhiều nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn phục vụ, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lễ Trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalesvskaia Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao giải thưởng cho các nhà khoa học nữ. Ảnh Hanoimoi.com.vn

Cá nhân nhận giải thưởng là PGS.TS Trương Thanh Hương, giảng viên cao cấp bộ môn tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, với nhiều nghiên cứu y học được chuyển giao đến các cơ sơ y tế. Vui mừng được nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2020, PGS.TS Trương Thanh Hương chia sẻ: "Giải thưởng là động lực thu hút các bác sỹ trẻ đặc biệt là các bác sỹ lâm sàng, ứng dụng những kiến thức hàn lâm và lâm sàng , không chỉ trong việc chữa cho bệnh nhân tới bệnh viện mà mà còn chủ động đi tìm bệnh nhân trong gia đình và làng xã để chữa trị và phòng bệnh. Giải thưởng cũng sẽ làm tăng niềm tin của người bệnh dành cho chúng tôi trong quá trình sàng lọc phát hiện bệnh và chữa trị cho họ."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu