Lễ ra mắt đoàn kỵ binh cảnh sát cơ động

Chia sẻ
(VOV5) - Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm ở những nơi vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh.

Sáng 8/6, tại Hà Nội, diễn ra  lễ ra mắt Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động báo cáo kết quả huấn luyện trước các đại biểu Quốc hội tham dự đợt 2 Kỳ họp Quốc hội thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự.

Lễ ra mắt đoàn kỵ binh cảnh sát cơ động - ảnh 1 Lực lượng kỵ binh CSCĐ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ở những nơi vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh. -Ảnh: Ngọc Thành/VOV 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ vượt qua khó khăn ban đầu, từng bước phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

“Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cần làm tốt công tác rèn quân, đoàn kết, xây dựng lực lượng có kỷ cương, kỷ luật, trình độ huấn luyện, sử dụng ngựa có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn tác chiến nào; phối hợp với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân nhấn mạnh,

Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm ở những nơi vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh đặc biệt là những nơi các phương tiện ô tô, mô tô không vận hành được.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu