Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Phát Thanh- Truyền hình 1

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện nay, Nhà trường đã đào tạo 7 chuyên ngành các hệ cao đẳng, trung cấp nghề và liên kết với các trường đại học uy tín đào tạo bậc đại học.

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I được thành lập từ năm 1957. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực uy tín cho ngành Phát thanh - Truyền hình cả nước. Hiện nay, Nhà trường đã đào tạo 7 chuyên ngành các hệ cao đẳng, trung cấp nghề và liên kết với các trường đại học uy tín đào tạo bậc đại học. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường đều có trình độ từ Thạc sỹ trở lên. Những thành quả và đóng góp của Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình I đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Phát Thanh- Truyền hình 1 - ảnh 1 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường, diễn ra ngày 23/12, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, biểu dương và chúc mừng những thành tích của thầy và trò nhà trường đạt được trong thời gian qua. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu nhà trường nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh – truyền hình nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của xã hội hiện đại.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Phát Thanh- Truyền hình 1 - ảnh 2

Nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đài Tiếng nói Việt Nam, đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tích cực đổi mới tư duy dạy và học, có chiến lược dài hạn để phát triển nhà trường thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín của cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu