Đài TNVN và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ mong muốn Đại sứ Cuba làm cầu nối, giúp VOV và cơ quan phát thanh, truyền hình Cuba trao đổi nhiều chương trình giới thiệu Cuba tại Việt Nam và Việt Nam tại Cuba.

Hôm nay (20/12), tại 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tiếp bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Cuba tại Việt Nam. 

Đài TNVN và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình - ảnh 1 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và bà Lianys Torres Rivera 

Giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của Đài TNVN trong những năm qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết hiện nay, Đài TNVN là cơ quan đứng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát thanh và đứng thứ 2 trong lĩnh vực truyền hình với 8 kênh phát thanh, 18 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử và 1 tờ báo viết. 

Đài TNVN và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình - ảnh 2 Quang cảnh buổi tiếp

Thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ mong muốn Đại sứ Lianys Torres Rivera làm cầu nối, giúp Đài TNVN và cơ quan phát thanh, truyền hình Cuba trao đổi nhiều chương trình giới thiệu Cuba tại Việt Nam và Việt Nam tại Cuba, cũng như trao đổi các đoàn phóng viên giữa hai nước. Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết: “Trong chuyến đi Cuba tới đây, chúng tôi mong rằng bà Đại sứ và Nhà nước Cuba giúp Đài TNVN mở 1 văn phòng thường trú tại La Habana. Chúng tôi cũng xem xét tới khả năng phía Cuba giúp Đài TNVN đặt máy phát sóng ở Cuba. Máy phát sóng này Đài TNVN và Cuba cùng dùng chung. Kênh phát sóng của VOV hướng tới các bạn nghe đài ở Cuba và 1 số nước khu vực châu Mỹ - Latinh, như vậy sẽ đưa được những nội dung phát sóng của Đài TNVN sang khu vực Mỹ - Latinh một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy định phát sóng của Cuba.” 

Đài TNVN và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình - ảnh 3 Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao quà lưu niệm cho bà Lianys Torres Rivera

Đánh giá cao đề xuất của lãnh đạo Đài TNVN, Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cơ quan phát thanh, truyền hình hai nước tăng cường hợp tác. Bà Đại sứ nhấn mạnh Viện Phát thanh Cuba và Đài TNVN có nhiều tiềm năng hợp tác; đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tích cực trao đổi các chương trình, chia sẻ kinh nghiệm phát triển báo mạng cũng như trong công tác lưu trữ tài liệu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu