Ký kết Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Trường Đại học Việt Đức sẽ thành trường đại học công lập, định hướng nghiên cứu của Việt Nam dựa trên mô hình Đức.

Ký kết Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức - ảnh 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức

Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định với Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức và Chính quyền Bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức.

Theo đó, Trường Đại học Việt Đức sẽ thành trường đại học công lập, định hướng nghiên cứu của Việt Nam dựa trên mô hình Đức, tôn trọng các nguyên tắc về thống nhất và tự chủ trong nghiên cứu và giảng dạy, cam kết chất lượng học thuật xuất sắc, tự chủ về các quy định nội bộ và tự quản trị về học thuật.

Trường Đại học Việt Đức tập trung trước tiên vào công nghệ, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo theo định hướng nghiên cứu ở trình độ quốc tế.

Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức có hiệu lực trong thời gian 5 năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu