Kon Tum: Nhiều trò chơi dân gian phục vụ người xem tại chương trình Sắc Xuân

Chia sẻ
(VOV5) - Tham gia chương trình có gần 100 nghệ nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh và nghệ nhân phường rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Kon Tum: Nhiều trò chơi dân gian phục vụ người xem tại chương trình Sắc Xuân - ảnh 1 Tiết mục biểu diễn điệu múa khăn của các cô gái dân tộc Thái. - Ảnh: TTXVN

Chiều tối 30/1, tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum khai mạc chương trình Sắc xuân năm 2020. Tham gia chương trình có gần 100 nghệ nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh và nghệ nhân phường rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Chương trình giới thiệu đến người xem nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc như: múa cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe dân tộc Thái, ném còn, nhảy sạp, múa lân, múa rồng…Nổi bật là trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm một chặng đường vẻ vang” giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý về những dấu mốc quan trọng và thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là hoạt động văn hóa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 107 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2020) và chào đón Xuân Canh Tý 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu