Khởi động dự án “Hướng tới tương lai”

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) -Đây là chuỗi sự kiện vì quyền bình đẳng của em gái do Tổ chức Plan International Việt Nam khởi xưởng.

Dự án “Hướng tới tương lai” vừa được Tổ chức Plan International phối hợp với Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic và Trung tâm REACH khởi động tại Hà Nội. Dự án được khởi động đúng ngày 25/4 - Ngày “Nữ giới với công nghệ thông tin” do Liên minh Viễn thông Quốc tế (cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc) phát động. Dự án “Hướng tới tương lai” nhằm thúc đẩy vai trò, vị thế của nữ giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Khởi động dự án “Hướng tới tương lai” - ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ ra mắt dự án hướng tới tương lai.-Ảnh Ngọc Anh

Hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng lĩnh vực công nghệ thông tin đang mất cân bằng giới nghiêm trọng. Lực lượng lao động là nam giới chiếm 70-80%, trong khi nữ giới chỉ chiếm 20-30%. Thực tế cho thấy, nữ giới có rất nhiều ưu thế vượt trội so với nam giới trong lĩnh vực công nghệ như xử lý vấn đề linh hoạt, có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc, có khả năng về ngôn ngữ và giao tiếp khéo léo, tư duy tổng hợp, óc sáng tạo tốt hơn.

Thống kê của Tổ chức Plan International cho thấy tại Việt Nam hiện nay, lực lượng lao động là nam giới làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm gần 80%, trong khi nữ giới chiếm chỉ hơn 20%. Việt Nam hiện đang là một thị trường lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiềm năng. Dự báo năm 2020, lĩnh vực công nghệ thông tin cần tới 530 nghìn lao động, nhưng tốc độ đào tạo hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 350 nghìn lao động.

 Dự án “Hướng tới tương lai” được tài trợ bởi Adecco Group Foundation, đây là quỹ trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Adecco có trụ sở ở Thụy Sĩ. Dự án này được thực hiện trong hơn 3 năm từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2021. Chị Phạm Thị Bích Ngọc, điều phối viên dự án “Hướng tới tương lai”, cho biết:

“Dự án mở các khóa đào tạo miễn phí ngắn hạn, 4 tháng, 12 tháng về công nghệ thông tin cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em gái. Dự án đưa ra phương pháp tiếp cận tổng thể ngoài việc hỗ trợ kỹ năng nghề còn hỗ tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sẵn sàng làm việc, phát triển mạng lưới doanh nghiệp tham gia đào tạo, xây dựng giáo trình đến việc tuyển dụng nhân sự. Chúng tôi mong đợi có 1600 em được định hướng về nghề, nâng cao nhận thức bình đẳng giới về công nghệ thông tin, trong đó có 800 em được học nghề, tối thiểu 90% trong số đó có nghĩa là 720 sẽ có việc làm sau này.”

Lễ khởi động “Dự án Hướng tới tương lai” là 1 trong số 90 sự kiện nằm trong khuôn khổ Hành trình 247 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc năm 2019. Đây là chuỗi sự kiện vì quyền bình đẳng của em gái do Tổ chức Plan International Việt Nam khởi xưởng, được bắt đầu từ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kết thúc vào ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu