Khởi công xây dựng Làng hữu nghị Việt – Hàn tại huyện miền núi Bác Ái, Ninh Thuận

Chia sẻ
(VOV5) - Làng hữu nghị Việt - Hàn là dự án đầu tiên do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tài trợ xây dựng ở huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 23/2, tại thôn Ma Lâm, xã Phước Tân, huyện miền núi Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận), khởi công Dự án Làng hữu nghị Việt - Hàn. Dự án Làng hữu nghị Việt - Hàn do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đầu tư với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc. Theo đó, Dự án được tiến hành xây dựng tại thôn Ma Lâm, xã Phước Tân với 21 căn nhà, mỗi căn nhà diện tích 36 m2, có mái hiên cùng với nhà vệ sinh khép kín.

Khởi công xây dựng Làng hữu nghị Việt – Hàn tại huyện miền núi Bác Ái, Ninh Thuận - ảnh 1Ông Ko Jae Seung, Giám đốc phụ trách dự án xây dựng nhà tình thương của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (bìa trái) trao tặng vốn viện trợ không hoàn lại cho lãnh đạo huyện Bác Ái thực hiện dự án. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Làng hữu nghị Việt - Hàn là dự án đầu tiên do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tài trợ xây dựng ở huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dự án khi hoàn thành không chỉ giải quyết khó khăn về cơ ngơi, điều kiện sinh hoạt cho đồng bào nghèo nơi đây mà còn góp phần tăng cường trao đổi, quảng bá, giới thiệu nền văn hóa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc tại Ninh Thuận.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu