Đây là chủ đề của hội thảo khoa học quốc gia diễn ra vào sáng nay (18/12), tại Hà Nội. Hội thảo do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức.
Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số - Xu hướng và giải pháp”. Ảnh: Thế Hùng/VOV5 |
Hội thảo nhằm tiếp tục làm rõ vai trò, xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tư cách là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên số ở Việt Nam và thế giới. Đồng thời, Hội thảo tập trung tổng kết, đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nhận diện những cơ hội, thách thức và vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thế Hùng/VOV5 |
Phát biểu tham luận tại hội thảo, PGS.TS Lê Trọng Chiến, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, chia sẻ: “Cần nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ an ninh quốc gia trong không gian mạng. Hoàn thiện cơ chế chính sách, khung pháp lý về an ninh mạng. Trong đó, hệ thống pháp luật phải đồng bộ với thực tiễn, tạo lá chắn vững chắc cho không gian số ở Việt Nam, thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ. Đầu tư công nghệ giám sát, phát hiện và ứng phó với các sự cố, ứng dụng trí tuệ nhân tạo...”
Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến đều thống nhất khẳng định sphát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia; tạo điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước phát triển giàu mạnh, hùng cường.