Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế, mà còn là nền tảng để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng; là công cụ chiến lược để nâng cao năng suất lao động, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại sự kiện “Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/05” năm 2025. Chủ đề của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay là: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng”.
Phó Thủ Tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: nhandan.vn |
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh khoa học và công nghệ có vai trò “đột phá quan trọng hàng đầu”, “động lực chính” để cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới và đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế, mà còn là nền tảng để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng; là công cụ chiến lược để nâng cao năng suất lao động, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, để đưa thể chế thực sự trở thành cầu nối lan tỏa khoa công nghệ vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng toàn diện để đưa người dân, doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Đẩy mạnh ngoại giao khoa học, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, ngoại giao khoa học phải là biểu hiện của một quốc gia biết lắng nghe bằng lý trí và đối thoại bằng tri thức, đưa khoa học Việt Nam vươn ra thế giới và là cầu nối mang những giá trị tinh hoa của thế giới đến với Việt Nam."
Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã vinh danh một số các sản phẩm và công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024.