Tri thức trẻ người Việt nhìn về tương lai Việt Nam

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Những người Việt trẻ ở nước ngoài khẳng định vai trò, luôn nỗ lực, tin tưởng và mong muốn đồng hành cùng quê hương.

Việt Nam đang phấn đấu đạt những mục tiêu đề ra: đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, nguồn nhân lực cho quá trình phát triển rất quan trọng. Những người Việt trẻ ở nước ngoài khẳng định vai trò, luôn nỗ lực, tin tưởng và mong muốn đồng hành cùng quê hương.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Tiến sĩ Phạm Sỹ Hiếu nhiều năm học tập, giành được khá nhiều thành tựu ở nước ngoài, học thạc sĩ ở Pháp, học tiến sĩ ở Bỉ. Anh là gương mặt trẻ nhiều lần tham dự Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, đồng thời là đại diện tại các cuộc gặp mặt lãnh đạo nhà nước ở nước ngoài.

Tri thức trẻ người Việt nhìn về tương lai Việt Nam - ảnh 1Tiến sĩ Phạm Sỹ Hiếu( áo trắng phải) tại hội nghị quốc tế lần thứ hai về khoa hóa ở Ninh Bình tháng 8/2024

Quyết định trở về Việt Nam khi tiến sĩ Phạm Sỹ Hiếu nhận thấy đất nước ngày một phát triển, cần những đóng góp các trí thức người Việt: “Về mặt chính trị, đối ngoại, kinh tế, mình đang ở xu thế đi lên, rất nhiều nước muốn hợp tác và làm việc với mình. Tức là  Việt Nam giờ đã thay đổi rất nhiều. Kỳ vọng của tôi  là duy trì sự phát triển theo xu thế đi lên, tận dụng và sử dụng không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn tận dụng cả nguồn lực người nước ngoài đóng góp cho quê hương, cho Tổ quốc. Người Việt Nam dù ở đâu cũng rất thuần tính, được người nước ngoài tôn trọng”.

Hiện công tác tại Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tiến sĩ Phạm Sỹ Hiếu kỳ vọng, đội ngũ trí thức người Việt sẽ được nhà nước đánh giá và sử dụng hiệu quả trên các lĩnh vực: “Nguồn nhân lực chất lượng cao chiếm tỷ trọng khá lớn, phấn đấu mục tiêu 2030-2045, khi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, đưa Việt Nam thành một  nước phát triển, phải tận dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao này và bà con kiều bào, một bộ phận không thể tách rời”. 

Tri thức trẻ người Việt nhìn về tương lai Việt Nam - ảnh 2TS Lê Duy Anh tại lễ kỷ niệm 5 năm VINUNI

Hưởng ứng Nghị quyết 57 của Ban chấp hành Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sẵn sàng cho các mục tiêu đề ra, tiến sĩ Lê Duy Anh sau nhiều năm ở nước ngoài, đã trở về thử sức mình ở quê hương. Hiện là giảng viên của Đại học VinUni, anh mong muốn sẽ góp sức trong lĩnh vực giáo dục: "2030 và 2045 là những mốc rất quan trọng. 2030 là quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình cao. 2045 là nước phát triển. Đây là những mục tiêu tham vọng, cần sự nỗ lực rất lớn. Tôi có niềm tin rằng, chúng ta sẽ xây dựng được những tiền đề để hướng tới những mục tiêu tham vọng đó trong tương lai. Tôi đã có hơn 10 năm sống và làm việc tại  Vương quốc Anh, đã được hưởng nền giáo dục tiên tiến của Đại học Cambridge, kỳ vọng của tôi là xóa tan khoảng cách giáo dục giữa Việt Nam với các nước".

Tri thức trẻ người Việt nhìn về tương lai Việt Nam - ảnh 3TS Nguyễn Thúy Anh tại hội nghị quốc tế

Những trí thức trẻ người Việt dù trở về hay làm việc ở nước ngoài, đều xác định được đồng hành cùng đất nước trong tương lai. Bởi họ hiểu, họ chính là lực lượng quan trọng, lực lượng then chốt mà đất nước đang cần để biến những mục tiêu trở thành hiện thực.

Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, nhiều năm ở Mỹ luôn gắn bó với Việt Nam thông qua các dự án về môi trường và biến đổi khí hậu. Chị cũng kỳ vọng về tương lai của Việt Nam luôn có sự góp mặt của những trí thức trẻ người Việt: "Khi đất nước tròn 100 tuổi vào 2045, chúng tôi là những người khoảng tầm 50 tuổi. Nếu người nào thành công, sẽ là những người ra chính sách, ra quyết định. Tương lai của Việt Nam vào 2045 phụ thuộc rất nhiều vào tầng lớp trí thức trẻ như chúng tôi hiện nay. Tôi nghĩ là để mà thực hiện các mục tiêu đó, việc quan trọng là cần đoàn kết. Tinh thần rất quan trọng và tôi kỳ vọng rất nhiều vào tương lai tươi sáng tươi đẹp của Việt Nam".

Tri thức trẻ người Việt nhìn về tương lai Việt Nam - ảnh 4TS Võ Trung Âu

Còn tiến sĩ Võ Trung Âu, ở Hungary đang điều hành NSS, Công ty Giải pháp bền vững quốc gia cũng khẳng định về sự phát triển không ngừng của đất nước với những ý tưởng, sáng tạo của những người trẻ luôn khát khao được cống hiến: "Định hướng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là điều chúng tôi quan tâm, vì độ tuổi của chúng tôi là có những hoài bão lớn, từ những ý tưởng nhỏ, để chúng tôi phát huy. Để phát triển lên được, cần sự hỗ trợ của Nhà nước, của các đơn vị đối tác. Chúng tôi quan tâm kinh tế, cuộc sống của người dân có được cải thiện hay không, có phát triển được GDP đầu người như, cơ hội người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về được hay không. Những mục tiêu trung hạn, với sự phát triển như hiện nay, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhờ sự ổn định".

Những người Việt trẻ ở nước ngoài hay trong nước, dù làm ngành nghề gì luôn lạc quan, tin tưởng vào sự đi lên của đất nước. Những đổi thay sẽ tạo ra từ chính nhiệt huyết, tri thức và luôn khát khao đổi mới, vươn lên không ngừng của những người Việt trẻ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu