Khánh thành Làng bích họa đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án được thực hiện ven sông Tiền có chiều dài hơn 2 km, được triển khai thực hiện từ giữa tháng 11/2017

Lễ khánh thành Làng bích họa Việt - Úc (Australia) diễn ra ngày 26/1, tại xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dự án được thực hiện ven sông Tiền có chiều dài hơn 2 km, được triển khai thực hiện từ giữa tháng 11/2017. 

Khánh thành Làng bích họa đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1 Du khách chụp ảnh tại Làng bích họa Việt-Úc. Ảnh: TTXVN

Bà Rebecca Bryant, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết sau hơn 1 tháng triển khai, đã có trên 60 bức tranh nghệ thuật được các họa sĩ 2 nước tham gia vẽ, tạo nên một diện mạo mới cho từng ngôi nhà của người dân và trường học ở địa phương.

Đây sẽ trở thành điểm đến thu hút khách tham quan, thúc đẩy phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại thành phố Cao Lãnh. Dự án được hoàn thành cũng thể hiện sự giao lưu, phát triển nghệ thuật cộng đồng giữa hai quốc gia Việt Nam - Australia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu