Khai mạc Hội nghị thanh niên ASEAN - Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu thảo luận về những chủ đề cốt lõi là Kết nối ASEAN - Ấn Độ, Quan hệ đối tác số...

Hội nghị thanh niên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Ấn Độ lần thứ 4 khai mạc hôm qua tại thủ phủ Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ, nhằm mục đích tạo nền tảng cho các nhà lãnh đạo trẻ từ ASEAN và Ấn Độ phát triển ý thức làm chủ mối quan hệ ASEAN-Ấn Độ. Đoàn Việt Nam có 10 đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai.

 Khai mạc Hội nghị thanh niên ASEAN - Ấn Độ - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thanh niên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Ấn Độ lần thứ 4, ngày 12/2/2023 tại thủ phủ Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ. Ảnh: Ramakrishna G./ thehindu.com

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch và Phát triển khu vực Đông Bắc của Ấn Độ, G.Kishan Reddy, kêu gọi thanh niên nỗ lực xây dựng mối liên kết toàn diện với ASEAN trên mọi phương diện. Nhắc lại “Kế hoạch công tác kỹ thuật số Ấn Độ-ASEAN 2023” mới được công bố gần đây, ông nhận định quá trình xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức trong các lĩnh vực mới nổi như Internet vạn vật (IoT) và công nghệ viễn thông 5G sẽ cải thiện hơn nữa sự tham gia của các quốc gia.

Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu thảo luận về những chủ đề cốt lõi là Kết nối ASEAN - Ấn Độ, Quan hệ đối tác số, Hợp tác phát triển và Quản trị tốt, cũng như Văn hóa và Hợp tác nhân dân. Hội nghị sẽ bế mạc ngày 16/2.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu