Hơn 70% ngân sách dành cho chi tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giao thông Vận tải chiếm 80% tổng ngân sách cho biến đổi khí hậu.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “Chia sẻ kết quả rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam” vào chiều 11/03, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về những thách thức và cơ hội huy động các nguồn lực tài chính mới, các giải pháp phân bổ và chi tiêu ngân sách hiệu quả, giám sát kết quả phân bổ ngân sách cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hơn 70% ngân sách dành cho chi tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam - ảnh 1 Ảnh minh họa /Vận hành hệ thống thủy nông Tam Giang, bơm nước chống hạn cho lúa Hè Thu ở huyện Tuy An (Phú Yên) trước nắng nóng kéo dài, hồi tháng 8/2021. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho Biến đổi Khí hậu (CPEIR) được công bố tại hội thảo ghi nhận các Bộ ngành dành hơn 70% ngân sách cho biến đổi khí hậu, trong khi đó, các tỉnh, thành dành hơn 90% ngân sách cho chi tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với các ưu tiên chính sách của Chính phủ về chi tiêu công trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giao thông Vận tải chiếm 80% tổng ngân sách cho biến đổi khí hậu với các khoản chi tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn như thủy lợi và giao thông.

Hơn 70% ngân sách dành cho chi tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam - ảnh 2Trưởng đại diện UNDP tại Viêt Nam Caitlin Wiesen

Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh các phân tích trong báo cáo CPEIR có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho việc xây dựng và điều chỉnh chính sách nhằm huy động vốn từ các nguồn khác nhau và thúc đẩy các can thiệp liên quan đến khí hậu. Thông qua các kết quả trong CPEIR, UNDP đánh giá cao Chính phủ Việt Nam và người dân đã và đang tăng cường phân bổ nguồn lực và chi tiêu ngày càng tăng cho thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu