Cục Thống kê, Bộ Tài chính, hôm nay (8/7) cho biết bức tranh thị trường lao động Việt Nam có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận với nguồn lực lao động dồi dào, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Lao động có việc làm trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 41%, tương đương với 21,2 triệu người.
Thu nhập và tốc độ tăng/giảm bình quân tháng của lao động quý II/2025 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn: Cục Thống kê |
Trong quý II năm nay, lực lượng lao động có việc làm khu vực thành thị hơn 20 triệu người, lao động khu vực nông thôn hơn 31 triệu người, đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thị trường lao động duy trì được đà tăng trưởng ổn định và tương đối đồng đều ở các khu vực; tỷ trọng làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó ban Thống kê Dân số và Lao động, Cục Thống kê, cho rằng các chính sách an sinh và quản lý hỗ trợ người lao động đang dần phát huy hiệu lực, hiệu quả. Số người lao động được bảo đảm tốt hơn về thu nhập, phúc lợi, bảo hiểm đang tăng: "Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 7,5 triệu đồng (300 USD) trong quý II năm ngoái lên 8,2 triệu đồng (330 USD) trong quý II năm nay, tăng tương ứng 10,7%. Mức tăng này quan sát được ở tất cả các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước và ở cả 3 khu vực kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp, xây dựng và Dịch vụ, trong đó ấn tượng nhất là mức tăng ở khu vực dịch vụ với 11,7 %. Điều này cũng thể hiện các vấn đề về an sinh xã hội và mức sống của người lao động cũng đang được cải thiện."
Qua thống kê lao động việc làm quý II cũng cho thấy, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tiếp tục tăng nhẹ, đạt hơn 29%. Đây là tín hiệu tích cực giúp tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.