Hội thảo tổ công tác ASEAN về phòng, chống ma túy tại cảng biển lần thứ 4

Chia sẻ
(VOV5) -  Cơ chế hợp tác Tổ công tác ASEAN phòng, chống ma túy qua đường biển là một khuôn khổ hợp quan trọng của khu vực.

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tổ công tác ASEAN về phòng, chống ma túy tại cảng biển lần thứ 4.

Tham dự hội thảo có sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho 10 nước thành viên ASEAN và nước đối thoại Trung Quốc.

Hội thảo tổ công tác ASEAN về phòng, chống ma túy tại cảng biển lần thứ 4 - ảnh 1 Trung tướng Phạm Văn Các phát biểu khai mạc hội thảo. - Ảnh: qdnd

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình tội phạm ma túy qua đường biển. Đồng thời thảo luận về những khó khăn và thống nhất các giải pháp trong công tác kiểm soát ma túy qua đường biển. Trong đó các nước thành viên thống nhất củng cố cơ chế trao đổi nhanh thông tin hiện có. Bên cạnh đó thiết lập đường dây nóng giữa các nước để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến đường biển.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết đề nghị: “Tôi đề nghị các nước cần chú trọng triển khai, nâng cao hiệu quả các giải pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến đường biển đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức trong khu vực; tăng cường các hoạt động xác lập chuyên án điều tra chung, cử điều tra viên đến hai bên phối hợp điều tra, chủ động xây dựng các sáng kiến hợp tác phòng, chống ma tuý của khu vực và chia sẻ trách nhiệm huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy trên tuyến đường biển”.

Tại Hội thảo các đại biểu thống nhất rằng cơ chế hợp tác Tổ công tác ASEAN phòng, chống ma túy qua đường biển là một khuôn khổ hợp quan trọng của khu vực. Các nước tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói chung và tội phạm ma túy qua đường biển nói riêng giữa các nước thành viên ASEAN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu