Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Tối 23/6, tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2019.

Dự lễ mít tinh có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Đại diện Bộ Công an, Bộ y tế, Đại diện các tổ chức quốc tế; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa và đại diện các tầng lớp  nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy - ảnh 1Bộ Công an trao thư khen, kỷ niệm chương tặng 10 tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống ma túy. - Ảnh: qdnd 

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tệ nạn ma túy đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của thế giới và toàn xã hội, hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội: “Tôi muốn nói với các bạn rằng nghĩ đến điều ấy để nói không, tuyệt đối không dính dáng đến ma túy dưới mọi hình thức. Tôi mong rằng tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu này và hãy phấn đấu để không có người nghiện mới ma túy. Hãy cùng nhau phấn đấu để những người đã trót sử dụng, trót nghiện rồi thì được sự hỗ trợ cần thiết để tận dụng cơ hội thoát khỏi ma túy vĩnh viễn”.

Thời gian qua, công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, kiên trì và đạt được kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu