Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến

Chia sẻ
(VOV5) - Phần lớn các tham luận là các nghiên cứu chuyên ngành với nhiều phát hiện, thử nghiệm mới về những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin.
Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến - ảnh 1Ông Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị - Nguồn: ictnews.vn

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam, Hiệp hội truyền thông IEEE ComSoc phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị quốc tế 2019 về các công nghệ truyền thông tiên tiến (ATC 2019). Hơn 200 đại biểu đến từ 26 quốc gia, đại diện các bộ, ngành, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hội nghị.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh công nghệ viễn thông, truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc cách mạng 4.0. Thành phố thông minh, chính quyền điện tử đang là mục tiêu Việt Nam quan tâm đầu tư xây dựng. Để có thể nhanh chóng trở thành quốc gia kỹ thuật số,

Việt Nam rất cần trao đổi ý tưởng, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế, đặc biệt là chia sẻ, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin.

Ban Tổ chức cho biết ATC 2019 nhận được 125 bài tham luận từ hơn 420 diễn giả của 26 quốc gia trên thế giới. Phần lớn các tham luận là các nghiên cứu chuyên ngành với nhiều phát hiện, thử nghiệm mới về những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu