Hoạt động chăm lo Tết cho người dân và người lao động tại các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố hy vọng món quà này sẽ giúp các đoàn viên giảm bớt khó khăn và có một cái Tết đầy đủ hơn.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 17/01, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết tại khu nhà trọ của công nhân ở xã Kim Nỗ và xã Hải Bối (huyện Đông Anh).

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố hy vọng món quà này sẽ giúp các đoàn viên giảm bớt khó khăn và có một cái Tết đầy đủ hơn; động viên người lao động tiếp tục nỗ lực cố gắng lao động sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Theo kế hoạch, dịp Tết cổ truyền 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô dự kiến chi khoảng 200 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và không về quê đón Tết.

Hoạt động chăm lo Tết cho người dân và người lao động tại các địa phương - ảnh 1Bà Đặng Thị Phương Hoa (thứ hai từ trái sang) và ông Đinh Quốc Toản (thứ nhất từ trái sang) trao quà Tết cho gia đình công nhân ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Kiều Vũ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chiều 17/01, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến thăm, tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Cơ Tu và người Hoa đang sinh sống tại một số thôn thuộc huyện Hòa Vang. Đại diện lãnh đạo thành phố chúc đồng bào đón Tết bình yên, an lành và vui tươi; đồng thời mong muốn đồng bào đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 17/01, tại Trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Canh, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định tổ chức chương trình “Tết ấm cho em - Lễ hội gói bánh chưng” năm 2022. Hàng trăm em học sinh vùng trung du Vân Canh được tham gia vào chương trình vui chơi, gói và nấu bánh tét, bánh chưng, chơi trò chơi dân gian…
Hoạt động chăm lo Tết cho người dân và người lao động tại các địa phương - ảnh 2Đồng bào Cơ tu ở 1 thôn Tà Lang, Giàn Bí xã Hoà Bắc (Đà Nẵng) nhận quà Tết. Ảnh: VOV

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành trao tặng hàng trăm suất quà Tết cho thiếu nhi và giáo viên làm tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Định...

Ngày 18/01, tại nhà văn hóa công nhân lao động Khu công nghiệp Châu Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại chương trình, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Hà Nam thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho 170 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Châu Sơn và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam cũng trao tặng 8 nhà mái ấm công đoàn cho 8 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trao tặng nhiều vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình.

Sáng cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tới tặng quà cho nhân dân huyện Bát Xát cùng các lực lượng liên ngành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai. Tại đây, đoàn công tác trao gần 500 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc khó khăn, hộ nghèo, hộ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu