Hoa Kỳ hỗ trợ Cần Thơ phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Nghiên cứu Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ  sẽ đưa các chuyên gia về nông nghiệp đến Cần Thơ nghiên cứu nhằm hỗ trợ tháo gỡ trở ngại trong phát triển nông nghiệp.

Hoa Kỳ hỗ trợ Cần Thơ phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà lưu niệm cho bà Marie C. Damour, Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Cần Thơ

Ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam có buổi làm việc với bà Marie C. Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, về triển vọng hợp tác đa lĩnh vực giữa hai bên trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Marie C. Damour cho biết: Theo kế hoạch, trong năm 2020, Ủy ban Nghiên cứu Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA ARS) sẽ đưa các chuyên gia về nông nghiệp đến Cần Thơ, tiến hành nghiên cứu hiện trạng nhằm hỗ trợ tháo gỡ các trở ngại trong phát triển nông nghiệp của địa phương.

Bà Marie C. Damour mong muốn Cần Thơ sẽ phối hợp cùng USDA ARS tìm ra hướng đi mới cho những vấn đề then chốt trong phát triển nông nghiệp như: Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; bảo vệ các nguồn tài nguyên đất, nước và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch hợp tác với Cần Thơ thực hiện những dự án không khí sạch và giảm phát thải nhà kính nhằm tăng khả năng chống chịu của thành phố trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu