“Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Điện Biên

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là các hoạt động rất ý nghĩa nhằm góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng, giúp người dân các xã vùng sâu, vùng xa

Ngày 20/4, nhiều hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đồng loạt diễn ra tại tỉnh Điện Biên. Đây là những hoạt động nhằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động gắn với chuỗi hoạt động Tháng nhân đạo quốc gia năm 2024.

“Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Điện Biên - ảnh 1Cán bộ y tế đo huyết áp cho người dân. Ảnh: Vũ Lợi/VOV

Tại huyện Mường Ảng, Bệnh viện Hồng Ngọc đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng (khoảng 12.600 USD); Bệnh viện Quân y 105, Cục Quân y tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 700 người dân trên địa bàn 2 xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ và xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn các bệnh về mắt cho 200 người cao tuổi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ...

“Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Điện Biên - ảnh 2Bệnh viện Hồng Ngọc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân huyện Mường Ảng. Ảnh: Vũ Lợi/VOV

Trước đó, hôm qua, tại Trạm Y tế phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn các bệnh về mắt cho 300 người cao tuổi.

“Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Điện Biên - ảnh 3Đại diện Ban Tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lao (huyện Mường Ảng). Ảnh: Vũ Lợi/VOV

Đây là các hoạt động rất ý nghĩa nhằm góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng, giúp người dân các xã vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.               

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu