Hà Nội và Lai Châu liên kết phát triển du lịch

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Doanh nghiệp du lịch Hà Nội và tỉnh Lai Châu cùng thảo luận hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Hội nghị liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội diễn ra chiều 18/12 tại Hà Nội. Tại hội nghị lãnh đạo tỉnh Lai Châu giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh. Tỉnh Lai Châu có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số và danh lam thắng cảnh đẹp. Năm 2020, du lịch Lai Châu dự kiến đón khoảng 375.000 du khách.

Hà Nội và Lai Châu liên kết phát triển du lịch - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị

Doanh nghiệp du lịch Hà Nội và tỉnh Lai Châu cùng thảo luận hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương. Hai bên đặc biệt chú trọng việc bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, mở thêm các tour độc đáo, hấp dẫn.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Sở Du lịch Hà Nội ký kết biên bản liên kết hợp tác du lịch. Hiệp hội du lịch tỉnh Lai Châu cũng ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội du lịch thành phố Hà Nội.

Tối cùng ngày 18/12, Tuần văn hóa Lai Châu với chủ đề “Lai Châu điểm đến an toàn, hấp dẫn” khai mạc tại Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu