Hà Nội: Hơn 2,6 triệu lượt người dân được hỗ trợ an sinh xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1 nghìn tỷ đồng cho hơn 2,6 triệu lượt người dân.

Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong 2 ngày qua, Hà Nội có thêm hơn 40.000 lượt người, hộ gia đình được hỗ trợ, với số tiền tăng thêm là gần 8 tỷ đồng.

Hà Nội: Hơn 2,6 triệu lượt người dân được hỗ trợ an sinh xã hội - ảnh 1Người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ba Đình phấn khởi đón nhận nguồn lực hỗ trợ. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Đến nay, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1 nghìn tỷ đồng cho hơn 2,6 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nhiều nguồn. Trong đó, kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội là hơn 804 tỷ đồng, cho gần 1,9 triệu người, hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: “Hiện nay các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã cơ bản hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời cho các nhóm đối tượng. Đối với những người dân ở những khu vực không được đi lại theo yêu cầu phòng chống dịch thì các quận huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo để hỗ trợ và khi hỗ trợ thì có những người được hỗ trợ tại nhà, có người được gọi đến một địa điểm đảm bảo theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch nhận hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời nhất”.

Đáng chú ý, số người tiếp cận, thụ hưởng chính sách, nguồn lực hỗ trợ có nhiều đối tượng là lao động tự do, lao động ngoại tỉnh. Nguồn lực xã hội hóa cũng được các đơn vị, địa phương ưu tiên hỗ trợ cho người dân, lao động ngoại tỉnh…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu