Hà Nội dành hơn 100 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng

Chia sẻ
(VOV5) - Các quận, huyện, thị xã cũng đã và đang triển khai những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh.

Hà Nội dành hơn 100 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng  - ảnh 1

Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thông tin về công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố.

Ngày 10/7, tại buổi họp Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), thành phố dự kiến chi trên 100 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Thủ đô. 

Cũng trong dịp này, thành phố tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo đi thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Ngoài các chương trình, hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thành phố, các quận, huyện, thị xã cũng đã và đang triển khai những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh như: vận động cán bộ, nhân viên, người lao động ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa; phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công; tổ chức hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu... 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu