Đẩy nhanh triển khai đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ

Chia sẻ
(VOV5) - Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ có đầy đủ các chức năng tra cứu thông tin về mộ liệt sỹ...

Chiều 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Kim Sơn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dâng hưởng tưởng nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sỹ và kiểm tra việc triển khai đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ. 

Đẩy nhanh triển khai đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ  - ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác dâng hương trước Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gia Lâm. - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ có đầy đủ các chức năng tra cứu thông tin về mộ liệt sỹ, chức năng gửi yêu cầu tra cứu thông tin của người thân, chức năng viết tin bài, chức năng cập nhật bổ sung thông tin...

Đây là hệ thống ứng dụng đầu tiên được xây dựng và phát triển với mục tiêu cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ đến với người dân. Hiện hệ thống này được cập nhật, bổ sung, kiểm soát tính chính xác của các thông tin và do Cục Người có công (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) quản lý, sử dụng. 

Để Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ ra mắt phục vụ người dân cả nước và đặc biệt là thân nhân các liệt sỹ vào tháng 7/2018 nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, Tổng công ty Bưu điện hiện đang nỗ lực hoàn thành việc thu thập dữ liệu thực tế vào cuối tháng 5/2018.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định bằng việc sử dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, những hình ảnh, dữ liệu về tên tuổi, bia mộ, tọa độ.... sẽ được đối chiếu với kho dữ liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng. Sau này, phần mộ của tất cả các liệt sỹ ở đâu, vị trí thế nào, nghĩa trang nào sẽ đều có thông tin. Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chung tay trong các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu