Hà Giang - đất và người

Phạm Bích Diệp/CTV
Chia sẻ
(VOV5) - Hà Giang là một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc với địa hình phong phú, núi non trùng điệp. 

Hà Giang là một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc với địa hình phong phú, núi non trùng điệp. Nơi đây nổi tiếng với những sắc hoa vàng của bông cải; sắc trắng của hoa mận, hoa lê; sắc hồng của đào, của tam giác mạch và hơn hết là tình người nồng ấm.

Hà Giang - đất và người - ảnh 1 Đèo Mã Pí Lèng - một địa điểm nổi tiếng của Hà Giang. Mỗi du khách khi đến đây đều dừng chân ngắm cảnh từ trên cao xuống dòng sông Nho Quế.
Hà Giang - đất và người - ảnh 2 Hà Giang còn nổi tiếng với Cao nguyên đá Đồng Văn (trải dài trên bốn Huyện: Quản Bạ; Yên Minh; Đồng Văn và Mèo Vạc).
Hà Giang - đất và người - ảnh 3 Những ngôi nhà Trình tường, nét văn hoá đặc trưng của người dân tộc ở Hà Giang.
Hà Giang - đất và người - ảnh 4 Âm thanh của núi rừng
Hà Giang - đất và người - ảnh 5 Mùa Xuân ra đồng
Hà Giang - đất và người - ảnh 6
Hà Giang - đất và người - ảnh 7Những người dân nồng hậu, mến khách ở thung lũng Sủng Là. 
Hà Giang - đất và người - ảnh 8
Hà Giang - đất và người - ảnh 9 Niềm vui
Hà Giang - đất và người - ảnh 10 Đứa trẻ Yên Minh
Hà Giang - đất và người - ảnh 11
Hà Giang - đất và người - ảnh 12 Những đứa trẻ trên dốc Thẩm Mã, một cung đường đèo đẹp nổi tiếng.
Hà Giang - đất và người - ảnh 13
Hà Giang - đất và người - ảnh 14 Hà Giang được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu vào năm 2010
Hà Giang - đất và người - ảnh 15 Hà Giang được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu vào năm 2010
Hà Giang - đất và người - ảnh 16

Nơi đây luôn khiến du khách vấn vương

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu