Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 18/3, tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Hà Giang với chủ đề “Hà Giang - Di sản và Hoa”. 

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Hà Giang- Di sản và Hoa” đến với các tỉnh miền Trung diễn ra ngày 18/3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác với thị trường khách du lịch miền Trung đến Hà Giang và giới thiệu quảng bá về mảnh đất, con người Hà Giang, hình ảnh du lịch Hà Giang tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang - ảnh 1Ảnh minh họa: Phong cảnh núi rừng Hà Giang. - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang với chủ đề “Hà Giang – Di sản và Hoa” tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức trong hai ngày 17 và 18/3/2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn và đặc sắc mang âm hưởng của vùng cao phía Bắc Việt Nam.

Tại hội nghị xúc tiến du lịch Hà Giang, các đại biểu cho rằng Hà Giang cần bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa, bản sắc truyền thống của các dân tộc thiểu số, đây là thế mạnh của vùng rừng núi phía Bắc. Hà Giang cần đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các điểm đến trên mạng internet; phát huy tiềm năng du lịch thông qua thế mạnh về ẩm thực của cộng đồng các dân tộc thiểu số, dược liệu quý, thuốc chữa bệnh cổ truyền của đồng bào các dân tộc.

Tại hội nghị, các đơn vị quản lý và kinh doanh du lịch giữa Hà Giang và các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận… đã ký kết nhiều văn bản hợp tác, liên kết để cùng phát triển du lịch bền vững, nhất là hỗ trợ dành cho tỉnh Hà Giang.

Trước đó ngày 17/3, tại quảng trường 2/4 thành phố Nha Trang, đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang và Khánh Hòa biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Cao nguyên đá” gắn với giới thiệu không gian văn hóa du lịch, đặc sản tỉnh Hà Giang với ba không gian nhà truyền thống trưng bày các sản phẩm đặc sản Hà Giang, ấn phẩm du lịch, tranh ảnh giới thiệu về Hà Giang.

Năm 2018, khách du lịch đến Hà Giang đạt trên 1.150.000 lượt, trong đó có 250.000 lượt khách quốc tế. Du lịch Hà Giang đã khẳng định vị trí trong bản đồ du lịch Việt Nam, là một trong 24 khu du lịch trọng điểm quốc gia, được một số tạp chí nước ngoài bình chọn là một trong những  điểm du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu