Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử tiếp tục đoàn kết chống đại dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Đại lễ phật đản năm nay phát đi thông điệp đoàn kết, cùng đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19. 

Sáng 7/5, Đại lễ phật đản 2020, phật lịch 2564 được tổ chức long trọng tại Hà Nội trong điều kiện đảm bảo chống dịch Covid - 19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử tiếp tục đoàn kết chống đại dịch - ảnh 1

Đại lễ Phật đản 2020 Phật lịch 2564 năm nay không tổ chức lễ đài tập trung, rước xe hoa và các hình thức tập trung đông người. - Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đại lễ phật đản năm nay phát đi thông điệp đoàn kết, cùng đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh: “Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ phụ năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mong muốn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tích cực trong công tác Phật sự ích đạo lợi đời. Trong bối cảnh thực tế do tác động của đại dịch, tiếp tục nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành chương trình Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8. Phát huy trí tuệ tập thể; đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử thích ứng với tình hình mới”.

Trong thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng, ni và đồng bào phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “hộ quốc, an dân” và lòng từ bi, cứu khổ, độ sinh của Phật giáo để cùng Nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của đất nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564- Dương lịch 2020 trong nội bộ Tăng ni. Đại lễ diễn ra với đầy đủ các nghi lễ truyền thống, trang nghiêm và ý nghĩa, Phật tử đến lễ Phật giữ đúng khoảng cách và thực hiện các biện pháp đề phòng dịch bệnh Covid -19. Bà Lê Thị Thúy, một đại diện Phật tử đến lễ Phật tại Việt Nam Quốc tự, chia sẻ: “Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên chỉ tổ chức trong nội bộ trong chùa nhưng  vẫn đầy đủ ý nghĩa. Còn Phật tử thì đến lễ Phật ở ngoài vì dịch bệnh. Điều này rất hợp lý vì phải lo cho sức khỏe cộng đồng”.

Cũng sáng 7/5, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức Đại lễ phật đản 2020, phật lịch 2564.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu