Gần 23 triệu học sinh trên cả nước khai giảng năm học mới 2020-2021

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự khai giảng tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Sáng 5/9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng 5/9, với hình thức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm và hướng đến học sinh. Đa số các trường chỉ thực hiện phần lễ, không tổ chức phần hội, tránh tập trung quá đông học sinh tại sân trường để đảm bảo an toàn phòng dịch.

2,1 triệu học sinh học sinh Thủ đô khai giảng năm học mới 2020-2021. Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường năm học mới tại Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình.

Gần 23 triệu học sinh trên cả nước khai giảng năm học mới 2020-2021 - ảnh 1 Phó chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ khai giảng Trường Nguyễn Siêu. Ngọc Anh/VOV5

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự khai giảng tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh)

Tại thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh vùng “tâm dịch” khai giảng qua các kênh trực tuyến, truyền hình. Nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã linh động có nhiều kịch bản khai giảng thú vị, ý nghĩa cho học sinh. Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho biết, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, 2 tuần đầu tiên học sinh trên toàn thành phố không đến trường mà sẽ học bằng hình thức trực tuyến, hạn chế tập trung đông người:Trong một cảm xúc bùi ngùi, lâng lâng, tuy nhiên cũng rất lạ là cảm xúc đầu tiên của cá nhân tôi và tôi nghĩ đây cũng là cảm xúc của các thầy cô giáo. Chúng tôi chờ đón những điều bất ngờ từ khai giảng online của các trường. Tôi biết rằng với cái tâm của người thầy, của các Ban Giám hiệu cũng muốn chuyển tải đến học sinh dù qua hình thức nào đi nữa cũng muốn các em biết được trường lớp của mình, tự hào về ngôi trường của mình đã, đang và các em sẽ được học nhất là đối với các học sinh đầu cấp.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt khai giảng năm học mới. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế với gần 250.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong lễ khai giảng học sinh thực hiện giãn cách, được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng quy định. Các trường đều khai giảng năm học mới ngắn gọn, ý nghĩa, chỉ có phần Lễ, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trường THPT chuyên Quốc Học Huế, cho biết: Trường đã xác định mục tiêu phòng chống dịch an toàn để có đủ điều kiện thực hiện  tốt nhiệm vụ của nhà trường. Trong năm học này trường vẫn tiếp tục đẩy mạnh giáo dục nhân cách cho học sinh, đồng thời giữ vững truyền thống dạy tốt và học tốt của nhà trường, phấn  đấu nâng cao chất lượng của học sinh đại trà, tiếp tục phấn đấu có học sinh  đạt giải quốc tế trong năm học mới này.

Hơn 1 triệu học sinh các cấp khu vực Đông Bắc chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Năm nay, ngày tựu trường đặc biệt hơn vì ngoài sách, vở, giấy, bút,… thì chiếc khẩu trang y tế để phòng, chống dịch Covid-19 cũng là vật dụng không thể thiếu với mỗi học sinh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu