Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Chia sẻ
 

(VOV5) - Ngày 4/9, trong thư gửi ngành giáo dục Việt Nam nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021 - ảnh 1Học sinh cả nước sẽ khai giảng vào sáng 5-9.  - Ảnh: Báo Tiền phong. 

Năm học mới 2020 - 2021, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành Giáo dục cần tiếp tục vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên; tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng mong ngành Giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu