Du lịch Việt Nam: “Cây, trái an toàn – Du lịch thân thiện”

Chia sẻ
(VOV5) -Điểm mới của Lễ hội năm nay là gắn với Tuần lễ du lịch huyện Chợ Lách với nhiều nội dung phong phú.

Tối 15/6, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức "Lễ hội cây - trái ngon, an toàn" lần thứ XVII năm 2018 với chủ đề “Cây, trái an toàn – Du lịch thân thiện”.

Du lịch Việt Nam: “Cây, trái an toàn – Du lịch thân thiện”  - ảnh 1Phiên chợ cây giống có nhiều giống cây trồng mới cung cấp cho bà con. -Ảnh: Việt Cường)

Ngoài các hoạt động thường niên như: hội thi trái ngon, đấu xảo nông sản, tạo dáng bonsai, trưng bày sinh vật lạ..., điểm mới của Lễ hội năm nay là gắn với Tuần lễ du lịch huyện Chợ Lách với nhiều nội dung phong phú: phiên chợ làng quê; trưng bày, giới thiệu các chủng loại cây giống mới, ngon, lạ xuất hiện gần đây; xây dựng đường hoa du lịch làng nghề Cái Mơn (xã Vĩnh Thành). Lễ hội cây - trái ngon an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 diễn ra đến ngày 19/6. 

Dịp này, tỉnh Bến Tre tổ chức tọa đàm khai thác tiềm năng du lịch miệt vườn, hội thảo "Nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre", "Khai thác, phát triển nhãn hiệu cho cây trái, hoa kiểng Bến Tre"...  giới thiệu những thành tựu khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tiềm năng du lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu