Dòng họ Vàng tự quản ở xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Dòng họ Vàng tự quản xã Tà Tổng hiện nay có 96 hộ dân, chia làm 3 nhóm hoạt động ở 3 bản, gồm: bản Tà Tổng, bản Cô Lô Hồ và bản Cao Chải.

Dòng họ Vàng tự quản ở xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu được thành lập hơn 5 năm nay. Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc giữ vững an ninh trật tự, dòng họ Vàng là điểm sáng, đi đầu trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Tà Tổng là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Người dân sống ở 11 bản và 4 điểm dân cư với dân số 7168 người, trong đó dân tộc Mông chiếm 95%. Xã Tà Tổng có 2 dòng họ lớn là dòng họ Vàng và dòng họ Giàng.

Dòng họ Vàng tự quản ở xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu - ảnh 1Anh Vàng A Nhè, bản Tà Tổng giới thiệu các bằng khen của dòng họ Vàng

Anh Sùng A Chứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Tổng, cho biết: "Dòng họ Vàng trước đây chấp hành tốt quy ước của bản, xã. Sau này thành lập dòng họ Vàng cử một người trưởng dòng họ quản lý chung cả họ ở xã. Các hộ trước đây lười lao động thì trưởng dòng họ nhắc nhở vận động họ đi lao động. Một số hộ dân trước đây nghe theo các luận điệu xấu sau khi được tuyên truyền thì chấp hành theo chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quy ước của bản."

Chính quyền và công an địa phương tham mưu với công an tỉnh thành lập Dòng họ Vàng tự quản xã Tà Tổng. Dòng họ Vàng tự quản xã Tà Tổng hiện nay có 96 hộ dân, chia làm 3 nhóm hoạt động ở 3 bản, gồm: bản Tà Tổng, bản Cô Lô Hồ và bản Cao Chải.

Dòng họ Vàng tự quản ở xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu - ảnh 2Đại úy Lý Phùy Chóng, Trưởng công an xã Tà Tổng

Đại úy Lý Phùy Chóng, Trưởng công an xã Tà Tổng, cho biết: "Chúng tôi chọn dòng họ Vàng vì dòng họ Vàng có một người nguyên là Bí thư Đảng ủy, đã từng làm tốt công tác xã hội, nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm quản lý trong dòng họ. Chúng tôi chọn dòng họ Vàng làm điểm để tiến tới nhân rộng ra các dòng họ khác. Mô hình dòng họ Vàng tự quản đảm bảo an ninh trật tự hiện nay hoạt động được hơn 5 năm. Mô hình hiện nay đang duy trì hoạt động tốt, nhất là về vấn đề vận động con cháu đi học, không vi phạm pháp luật. Trong dòng họ thường xuyên họp đánh giá những vấn đề thực hiện."

Dòng họ Vàng tự quản dòng họ xây dựng quy chế hoạt động quy củ, có những việc làm thiết thực. Những mâu thuẫn trong cuộc sống của nhân dân được các thành viên trong dòng họ Vàng kịp thời hòa giải hợp tình, hợp lý. Mọi thành viên trong dòng họ Vàng gương mẫu chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dòng họ Vàng tự quản ở xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu - ảnh 3 Một góc xã Tà Tổng nhìn từ trên cao.

Anh Vàng A Nhè, bản Tà Tổng, kể: "Chúng tôi vận động con cháu đi học, chịu khó lao động, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền. Trước khi thành lập dòng họ khó khăn, mỗi người làm một nơi nhưng khi được thành lập bà con nhân dân đều hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước. Chúng tôi quyên góp, lập quỹ để chia sẻ, giúp đỡ các gia đình khó khăn."

Dòng họ Vàng ở xã Tà Tổng có nhiều đảng viên tham gia. Đặc biệt, có thành viên dòng họ Vàng đã trở thành cán bộ cốt cán ở địa phương. Anh Vàng A Mùa, Bí thư Chi bộ bản Tà Tổng, cho biết: "Chi bộ hiện có 26 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên là công chức, còn lại là nông dân. Sinh hoạt định kỳ ngày 15 hàng tháng. Dòng họ Vàng vận động nhân dân tăng gia sản xuất, tích cực làm ăn xóa đói giảm nghèo, phát triển đi lên. Các đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ hàng tháng đưa ra phương hướng, tuyên truyền, quán triệt cho người thân, gia đình, họ hàng trong dòng họ mình tìm tòi, học hỏi kiến thức mới, khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất cho hiệu quả hơn, sử dụng phân bón sao cho phù hợp để kết quả thu được cao hơn."

Những năm qua, xã Tà Tổng phát huy vai trò của các trưởng dòng họ, người có uy tín để xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản”. Qua đó, góp phần vào việc bảo vệ an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu