Đảm bảo an toàn tính mạng người dân sau mưa bão

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu thống nhất nhận định, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tiếp tục đảm bảo an toàn tính mạng người dân sau hoàn mưa bão số 9.

Tại cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 30/10 ở Hà Nội, các đại biểu thống nhất nhận định, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tiếp tục đảm bảo an toàn tính mạng người dân sau hoàn mưa bão số 9.

Đảm bảo an toàn tính mạng người dân sau mưa bão - ảnh 1

-Ảnh minh họa: nhandan.com.vn

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về ứng phó mưa lũ và tìm kiếm người mất tích. Huy động lực lượng giúp đỡ dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa, phục hồi sản xuất, khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng, hệ thống giao thông bị sạt lở nhất là trên các quốc lộ, tỉnh lộ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng khác, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Thống kê thiệt hại do bão và mưa lũ hoàn lưu bão số 9 cho thấy, đã có 20 người chết, 42 người mất tích, 80 người bị thương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu