Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2021, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định tập trung tuyên truyền kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước

Sáng 4/1, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật được Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin toàn diện, chính xác, sâu sắc, thể hiện rõ vai trò của cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia. Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyên truyền đầy đủ, toàn diện các kỳ họp của Quốc hội; Vai trò của Việt Nam khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và đăng cai kỳ họp trực tuyến Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - AIPA 41; tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới…

Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021 - ảnh 1 Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: VOV

Năm 2021, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định tập trung tuyên truyền kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các Hội nghị Trung ương; Kỳ họp Quốc hội; Phiên họp Chính phủ; hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện trong nước và quốc tế…

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho rằng để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng và trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ: Chìa khóa để chúng ta thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 cũng như cho 5 năm tiếp theo trước hết là nhân tố con người, chuyên môn phải cao hơn. Cán bộ bất kể cấp nào từ lãnh đạo quản lý cho đến nhân viên, phóng viên, biên tập viên kỹ thuật viên, đều phải có đức, có tài hăng say lao động sáng tạo. Thứ hai là Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phải có cơ chế chính sách để khuyến khích những cái đơn vị, những tập thể, cá nhân có cách làm tốt, hiệu quả. Đồng thời năng lực điều hành, lãnh đạo, quản trị của lãnh đạo đài cho đến các đơn vị cũng phải nâng lên.

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam trao Huân chương và tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu