Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông “Tôi lên tiếng-Tôi hành động”

Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc thi nhằm tìm kiếm các sản phẩm truyền thông nhằm truyền tải các thông điệp về ngăn ngừa, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ngày 20/8, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: Cuộc thi “Tôi lên tiếng - Tôi hành động” với thông điệp “Bạo lực hủy hoại yêu thương, sẻ chia khơi nguồn hạnh phúc” đã được phát động trên nền tảng mạng xã hội Facebook từ 0h00 ngày 20/8/2020 đến ngày 23h59 ngày 13/9/2020.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các sản phẩm truyền thông nhằm truyền tải các thông điệp về ngăn ngừa, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông “Tôi lên tiếng-Tôi hành động” - ảnh 1Cuộc thi nhằm tìm kiếm các sản phẩm truyền thông nhằm truyền tải các thông điệp về ngăn ngừa, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nguồn  phunuvn.com

Các sản phẩm gửi dự thi cần thể hiện rõ chủ đề cuộc thi và phản ánh những khía cạnh như: cách nhận diện các hành vi bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ - trẻ em gái, hậu quả của bạo lực trên cơ sở giới  đối với cuộc sống cá nhân và toàn xã hội; đề xuất giải pháp, cách tiếp cận để ứng phó, giải quyết các hành vi bạo lực trên cơ sở giới cụ thể đối với phụ nữ và trẻ em gái; chia sẻ, lan tỏa các câu chuyện, bài học kinh nghiệm của người bị bạo lực…

Những sản phẩm truyền thông hợp lệ của cuộc thi bao gồm: những biểu tượng cảm xúc (Emoji/ Emoticon) có thể chia sẻ trên không gian số, những hình ảnh (ảnh chụp/ dựng/ thiết kế) hoặc những truyện tranh ngắn (tối đa 15 khung hình), video clip có thể đăng tải được trên Facebook hay những ứng dụng di động, với thông điệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, thể hiện chủ đề cuộc thi.

Lễ công bố tác phẩm đoạt giải và trao giải thưởng vào 10h00 ngày 23/09/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu