Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện”: Phản ánh sinh động hình ảnh đẹp của các chiến sĩ mùa hè xanh

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc thi thu hút hơn 1.100 tác giả dự thi, đến từ 51 tỉnh, thành đoàn trực thuộc, với số lượng 1.300 tác phẩm bài dự thi, gồm tổng số hơn 7.000 ảnh.

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết, trao giải và triển lãm các tác phẩm đẹp của cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện”. Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Bình Minh, nhấn mạnh: Khoảnh khắc tình nguyện” là hoạt động được triển khai nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2018, đồng thời giới thiệu thực tiễn tình nguyện sinh động thông qua những hình ảnh, hành động đẹp của đoàn viên, sinh viên, thanh niên; tôn vinh, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương sống đẹp của các chiến sĩ tình nguyện trong mùa hè xanh năm nay.

Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện”: Phản ánh sinh động hình ảnh đẹp của các chiến sĩ mùa hè xanh - ảnh 1 Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả đoạt giải - Ảnh: thanhnien

Cuộc thi thu hút hơn 1.100 tác giả dự thi, đến từ 51 tỉnh, thành đoàn trực thuộc, với số lượng 1.300 tác phẩm bài dự thi, gồm tổng số hơn 7.000 ảnh. Kết quả, giải Nhất cuộc thi đã thuộc về tác phẩm “Tuổi trẻ Vân Hồ - Tình nguyện, xung kích hướng về cơ sở” của tác giả Nguyễn Mạnh Hải, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Vân Hồ, Sơn La.

Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện”: Phản ánh sinh động hình ảnh đẹp của các chiến sĩ mùa hè xanh - ảnh 2 Tác phẩm "Vì một Việt Nam xanh" của CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đạt giải nhì.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra tác phẩm xuất sắc để trao giải Nhì cho tác phẩm “Vì một Việt Nam xanh” của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Ba giải Ba của cuộc thi thuộc về tác phẩm “Tuổi trẻ Quỳ Hợp và công an giúp dân làm cầu tạm” của tác giả Phan Thị Giang (Nghệ An); tác phẩm “Thắm tình quân dân” của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Sơn và cộng sự (Đoàn thanh niên Học Viện An ninh nhân dân) và tác phẩm “Hơi ấm vùng biên” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tỉnh đoàn Nghệ An đã đạt giải phong trào – đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất với 337 tác phẩm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu